06:45 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 20/9: Mưa dông phủ khắp cả nước

07:59 20/09/2020

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết 20/9, khắp các vùng trên cả nước có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết - ngày và đêm 20/09/2020

Dự báo thời tiết ngày 20/9: Mưa dông phủ khắp cả nước. Ảnh minh họa.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, sau có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; riêng đồng bằng, ven biển sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 31-34 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Phương Nhi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu