23:48 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 20/10: Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay, vùng núi cao dưới 15 độ C

08:24 20/10/2023

(THPL) - Theo dự báo, từ đêm 20/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, có nơi dưới 15 độ C.

Tin bão số 5

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng Tây Nam với tốc độ 5-10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Hướng di chuyển của cơn bão số 5. Nguồn: KTTV

Trên đất liền, từ sáng ngày 20/10, vùng ven biển Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7, một số nơi ở ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) sóng biển cao 2-4 m. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Từ đêm 19/10 đến sáng 21/10, ở vùng ven biển khu vực Đồng Bằng và khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to.

Tin không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khối không khí lạnh ở phía Bắc dự báo trong ngày hôm nay 20/10, sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với hoàn lưu bão số 5, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 20/10, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 20/10 tại các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Từ đêm nay trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Đông Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7, một số nơi ở ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, riêng vùng núi 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ; riêng khu Đông Bắc có nơi dưới 27 độ.

Bắc Bộ dịu mát trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Từ đêm nay trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc từ đêm nay trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Tú Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu