21:51 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 20/1: Bắc Bộ mưa vài nơi, đề phòng sạt lở đất

08:25 20/01/2022

(THPL) - Hôm nay (20/1), các tỉnh miền Bắc mưa rào và dông trên diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua (19/1), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và dông.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây dịch chuyển dần sang phía Đông nên từ sáng sớm nay (20/1) đến ngày 21/1, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Từ sáng sớm nay đến ngày 21/1, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay 20/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Bắc Bộ đề phòng sạt lở đất ở vùng núi. Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ; phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu