22:53 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng trên cả nước, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C

08:01 19/04/2023

(THPL) - Hôm nay 19/4, các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì nắng ban ngày, chiều tối có mưa dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 19/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nền nhiệt những khu vực này tăng rất nhanh, cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%. Thời gian nóng kéo dài từ 10-18h.

Phía Đông Bắc Bộ hôm nay cũng có nắng nóng cục bộ; ngày mai (20/4) có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng trên cả nước, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Ảnh minh hoạ

Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4, từ ngày 24/4 nắng nóng dịu dần.

Khu vực Tây Nguyên, hôm nay trời nắng không quá gay gắt, nhiệt độ khoảng 33 độ; còn Nam Bộ nắng nóng với nền nhiệt phổ biển khoảng 33-35 độ. Tuy nhiên, những khu vực này đều có khả năng mưa dông vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/4:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 29-31 độ.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tuấn Minh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu