02:53 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 19/12: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao dưới 3 độ C

07:47 19/12/2023

(THPL) - Theo cơ quan KTTV, hôm nay 19/12, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (19/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở biên giới phía bắc nước ta. Dự báo hôm nay (19/12), bộ phận không khí lạnh trên sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ C.

Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 19/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao dưới 3 độ C. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; gió nhẹ; trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, cao nhất từ 15-17 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 14-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu