00:16 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 19/11: Bắc Bộ trời hửng nắng

07:50 19/11/2020

(THPL) - Ngày 19/11, khu vực Bắc Bộ có sương mù nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, trưa chiều có nắng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Vịnh Bắc Bộ không mưa; Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vài nơi; Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, Vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/11

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28, có nơi trên 28 độ.

Bắc Bộ trời hửng nắng (ảnh minh họa)

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.  Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu