02:40 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 19/1: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm

08:16 19/01/2021

(THPL) - Ngày 19/1, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, trời ít mây, có nắng từ sớm với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vào khoảng 19-21 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (19/01), không khí lạnh có cường độ suy yếu dần.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (19/01), ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trời rét đậm, rét hại vào sáng và đêm (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối, hôm nay (19/01) trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18-21 độ; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; đêm gió giảm dần. Vùng biển phía  Đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; đêm gió giảm dần.

Bắc Bộ vẫn rét về đêm và sáng sớm (ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (19/01), ngày nắng, đêm không mưa; trời rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 19-21 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/1

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ; vùng núi 5-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thủ đô Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét; phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9-12 độ, phía Nam có nơi trên 12 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ; phía Nam 19-22 độ, có nơi trên 22 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, miền Đông có nơi dưới 19 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Minh Đức

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu