18:59 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 18/8: Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

08:25 18/08/2023

(THPL) - Theo dự báo, hôm nay 18/8, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi trên 37 độ C; nhưng từ đêm đón mưa dông mạnh với lượng có nơi trên 150mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/8, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Ngày 18-19/8, ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cũng theo Cơ quan KTTV, từ đêm 18-19/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng từ 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Từ 19-21/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng; từ 20/8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 18/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, riêng nam Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ C.

Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. Ảnh minh hoạ

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu