20:05 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 18/12: Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ có mưa lớn

08:00 18/12/2023

(THPL) - Hôm nay 18/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ C so với hôm qua. Tuy nhiên, đến đêm 1 đợt không khí lạnh mạnh bổ sung, nền nhiệt lại hạ sâu. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có mưa dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, sáng nay 18/12, không khí lạnh đã khiến Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lạnh 1,2 độ C. Bắc Bộ bao trùm giá rét: Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C.

Không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và hầu hết Trung Trung Bộ, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tiếp theo là các vùng núi cao như Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,8 độ c; Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,5 độ C; Móng Cái (Quảng Ninh) 11 độ C.

Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội, tại 5 trạm đo khí tượng: Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hoài Đức, Hà Đông, đều có nền nhiệt dưới 13 độ C. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa sáng nay 12,5 độ C, thấp nhất miền Trung.

Theo Cơ quan KTTV, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 15-18 độ C.

Cũng trong ngày 18/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và có nơi có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm 18/12 mưa giảm dần. Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên đã mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/12 đến 03h ngày 18/12 có nơi trên 70mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 117.2mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 125.4mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 75.8mm, Khâm Đức (Quảng Nam) 97.2mm, Hương Trà (Quảng Ngãi) 91.2mm,…

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tin bão gần biển Đông

Hồi 1 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 127,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h. Vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 15-18 độ C; phía Nam 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 19-21 độ C; phía Nam 21-24 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Thanh Mai (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu