21:44 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 18/11: Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm

07:35 18/11/2020

(THPL) - Hôm nay 18/11, Bắc Bộ có nắng, trời lạnh về đêm và sáng sớm còn tại Trung và Nam Bộ xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay tại các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nền nhiệt tăng từ 1 - 2 độ C so với hôm qua. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 27 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, hôm nay chỉ số UV tại các tỉnh thành phía Bắc như Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình; trong khi các tỉnh từ Huế trở vào Cần Thơ, Cà Mau chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Trong khi đó, khu vực phía Nam với các tỉnh thành như Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau chỉ số UV cực đại đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 18/11

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ 18-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ 21-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ 21-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ 23-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ 19-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, miền Tây Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu