19:23 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ mưa vào chiều tối

09:10 17/08/2022

(THPL) - Hôm nay (17/8), nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày nắng, có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (17/8), cả nước có nắng, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng nóng trên 35 độ và khá oi bức. Riêng thủ đô Hà Nội, trời nắng nhiều và cũng ở trong tình trạng oi bức với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ vẫn dự báo có mưa vào chiều tối mai, nhưng diện mưa khá ít, chỉ xảy ra ở một số nơi thuộc Trung Trung Bộ, chủ yếu mưa rào ngắt quãng, dứt nhanh; ban ngày vẫn có nắng với mức nhiệt cũng đến mốc 35 độ như miền Bắc. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tuy ngày có nắng nhưng nền nhiệt chỉ ở mức 31-32 độ.

Đặc biệt, có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa to và khả năng ngập úng ở Nam Bộ; nhiệt độ thấp nhất chỉ ở mức 23-25 độ, trời dịu mát.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi hơn 32 độ C.

Thanh Mai

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu