04:26 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 16/8: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

10:13 16/08/2022

(THPL) - Ngày 16/8, các tỉnh Bắc Bộ trời có nắng với nền nhiệt độ cao. Đến chiều tối và đêm trời có mưa dông cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (16/8), các khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa giảm dần. Đến trưa chiều nắng lên, mây tan, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng nhanh và có cảm giác hơi nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất đến 35 độ.

Khu vực miền Trung, trời sẽ có nắng mạnh từ sớm, với mức nhiệt cao nhất ở mức phổ biến từ 31-34 độ và xuất hiện nắng nóng 36 độ ở dọc các tỉnh vùng núi phía Tây. Tuy nhiên, về chiều tối ở khu vực phía Tây từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa đều xuất hiện mưa rào và giông, đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng mưa gia tăng trở lại. Trong chiều và tối, những khu vực này đều có mưa nhiều nơi, trong đó Kon Tum, Gia Lai, các tỉnh thành Đông Nam Bộ và ven biển miền Tây là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 16/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu