05:19 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 16/4: Nam Bộ có mưa dông

07:56 16/04/2020

(THPL) - Hôm nay 16/4, thời tiết khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng có sương mù vào sáng sớm, ngày nắng ấm 26-28 độ C, đêm se lạnh và có mưa nhỏ rải rác, không khí khô ráo, dễ chịu cả ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, các tỉnh phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất trên 33 độ C.

Mưa to và dông tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 16/4, sau đó mưa sẽ có xu hướng giảm dần, từ ngày 18/4 mưa giảm hẳn về diện vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/4

Dự báo thời tiết ngày 16/4: Nam Bộ có mưa dông (ảnh minh họa)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; phía Nam 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu