18:16 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 16/11: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

08:51 16/11/2022

(THPL) - Hôm nay (16/11), nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (16/11), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm và ảnh hưởng của rãnh gió Tây nên miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, trung du, đồng bằng nằm xa rãnh nên có mưa nhỏ ngắt quãng; vùng núi nằm ngay phía trước rãnh nên sẽ có điểm mưa vừa, mưa to trên 50mm.

Trong khi đó, nhiều nơi ở miền Trung trời nắng. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 28-29 độ; Đà Nẵng - Phan Thiết nền nhiệt nhỉnh hơn với mức 31-32 độ. Tây Nguyên ban ngày trời nắng ráo, khá dịu mát, nhiệt độ không quá 30 độ. Nam Bộ nắng gắt hơn, nhiệt độ cao nhất trên 33 độ. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 16/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực đồng bằng sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Mưa dông nhiều nơi trên cả nước. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu