10:54 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 14/4: Bắc Bộ tăng nhiệt, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi

07:48 14/04/2021

(THPL) - Ngày 14/4, miền Bắc nhiều mây, có mưa vào đêm và sáng, trong khi tại Nam Bộ, chiều tối và đêm có thể mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rải rác một vài nơi, nền nhiệt tăng nhẹ cao nhất từ 26-31 độ, có nơi trên 32 độ. Trong khi đó khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 14/4

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Bắc Bộ tăng nhiệt, hửng nắng (ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.v

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bảo An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu