21:12 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 13/7: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối

07:49 13/07/2021

(THPL) – Hôm nay, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên đến chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 13/7, các tỉnh, thành phố phía Bắc sẽ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất 36 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối và đêm kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 13/7

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 37 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa.

Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu