21:09 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ nắng ấm, Trung Bộ đón mưa lớn

07:33 12/10/2022

(THPL) – Hôm nay 12/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng se lạnh. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên sáng có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh; trên cao là rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên hôm nay (12/10) thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to đến rất to và dông. Khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa vài nơi.

Bắc Bộ nắng ấm. Ảnh minh hoạ

Cũng theo Cơ quan KTTV, sáng nay, ở khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều ngày 12/10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Tuy nhiên, từ tối và đêm 13/10, mưa to đến rất to có khả năng xuất hiện trở lại ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/10:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng từ Quảng Ngãi đến Phú Yên sáng có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu