21:23 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 1/2: Bắc Bộ có mưa phùn và rét buốt

09:31 01/02/2020

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 1/2, không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến trời rét đậm, đêm và sáng có mưa phùn rải rác.

Thời tiết - ngày và đêm 01/02/2020

Dự báo thời tiết ngày 1/2: Bắc Bộ có mưa phùn và rét buốt. Ảnh minh họa

Hà Nội: Nhiều mây; sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ; vùng núi cao 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây; sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ

Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ; vùng núi có nơi dưới 16 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam 21 - 24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi trên 16 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26 - 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày và đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Phương Nhi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu