17:35 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 11/3: Miền Bắc tiếp tục mưa rét

09:04 11/03/2019

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ 2-3 ngày tới ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Hà Nội trong 2-3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa nhỏ, trời rét. Ảnh: Internet.

Hôm nay nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng rất chậm, nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ thấp dưới 20 độ, còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng chỉ từ 18-22 độ, tức là giảm khoảng 2-3 độ so với ngày hôm qua, trời chuyển rét.

Trong tuần này sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày thứ 5, 14/3 nên cả tuần hầu hết là rét, cuối tuần có rét kèm theo mưa.

Dự báo thời tiết chi tiết các cùng trên cả nước ngày 11/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 40 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C,  riêng khu vực Tây Bắc 27 - 30, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 60 - 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm 50-98% Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 43-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Bích Thảo

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu