20:19 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 11/2: Nhiều tỉnh, thành phố có mưa

07:44 11/02/2020

(THPL) - Hôm nay, thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 11/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm 11/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi 24-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Đồng Bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, vùng đồng bằng có nơi trên 23 độ, riêng vùng núi 16-19 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  15-18 độ, có nơi 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, riêng phía nam 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ Nhiệt độ cao nhất từ  26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu