16:37 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 11/11: Bắc Bộ se lạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

08:17 11/11/2022

(THPL) - Hôm nay 11/11, miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (11/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhưng đến trưa sẽ giảm mây và trời hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ có sự tăng nhẹ 1-2 độ so với hôm qua, với mức thấp nhất khoảng 19-21 độ và cao nhất chạm mốc 30 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ Bình Định đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt ở miền Trung, Tây Nguyên khá dịu mát, với mức cao nhất khoảng 29-31 độ; riêng miền Nam nắng gắt hơn và cao nhất trên 33 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây âm u, có sương mù nhẹ, mưa vài nơi; đến trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ nhích nhẹ với mức thấp nhất 21-23 độ và cao nhất 30 độ.

Bắc Bộ se lạnh, sương mù rải rác. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 11/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng khu Tây Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng và ven biển có mưa rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc sáng có mưa rài rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu