17:04 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 11/1: Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét

08:33 11/01/2023

(THPL) - Hôm nay (11/1), nhiều khu vực trên cả nước có mưa, độ ẩm không khí cao, trời rét. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và có nơi có dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (11/1), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục phổ biến thời tiết có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có nơi có sương mù; trời rét với nền nhiệt thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ phía bắc có mưa rải rác, trời rét; phía nam có mưa vài nơi, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 18-21 độ C; Nam Bộ 23-26 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 11/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi trên 22 độ.

Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét. Ảnh minh hoạ

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ, phía Nam 27-29 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Mai

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu