22:41 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 10/3: Bắc Bộ có mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

07:41 10/03/2021

(THPL) - Hôm nay (10/3), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 10/3, tại Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Còn các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 10/3

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C (ảnh minh họa)

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông 34-36 độ C.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu