12:55 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 26/12: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa

09:18 26/12/2018

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có thời tiết nắng ấm 28 độ C trước khi đón đợt không khí lạnh cuối cùng năm 2018 kéo dài đến hết Tết Dương lịch 2019.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ về trưa, trời hửng nắng ấm, nhiệt độ cũng tăng nhanh lên 27 độ, có nơi trên 28 độ C. 

Hình thái thời tiết ấm áp sẽ chấm dứt từ đêm nay, 26/12. Bắt đầu từ rạng sáng 27/12, các tỉnh miền Bắc bắt đầu đón đợt không khí lạnh tăng cường mạnh cuối cùng trong năm 2018 trước khi đón Tết Dương lịch 2019. 

Từ rạng sáng 27/12, các tỉnh miền Bắc bắt đầu đón đợt không khí lạnh tăng cường. (Ảnh: Internet)

Dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài đến hết Tết Dương lịch. Cụ thể, từ ngày 27/12 đến hết kì nghỉ Tết Dương lịch, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ chìm trong giá rét. Nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất ở vùng đồng bằng còn 8 – 10 độ C, vùng núi 5 – 8 độ C.

Ngày 29/12 cũng là ngày không khí lạnh tăng cường mạnh nhất, trời có mưa rào nên thời tiết sẽ rét đậm, cận rét hại. Một số nơi vùng núi cao sẽ có rét hại. Fanxipan, Mẫu Sơn khả năng cao sẽ xuất hiện băng giá, mưa tuyết trong ngày 29/12.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 26/12:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi 16 - 18 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. 

Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C, cao nhất 26 - 28 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C. 

Các tỉnh và thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận ở phía Bắc (Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 26 -29 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 29 - 32 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C. 

Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. 

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ Vĩ Bắc nên trên các vùng biển phía Nam mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông. 

Dự báo, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ Vĩ Bắc vẫn còn duy trì nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Minh Hạnh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu