08:28 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 22/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông

08:03 22/08/2020

(THPL) - Trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng, gây mưa rào và dông cho các quận huyện kể trên và sau đó có khả năng lan sang các quận huyện lân cận và các quận huyện Nội Thành.

Hiện nay (22/8), rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ; hội tụ gió lên đến mực 5000m duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động yếu nên trong sáng và đêm nay (22/8), ở Bắc Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đã hình thành và gây mưa dông ở một số quận/huyện Gia Lâm, Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm của thành phố Hà Nội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo cho biết, trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng, gây mưa rào và dông cho các quận huyện kể trên và sau đó có khả năng lan sang các quận huyện lân cận và các quận huyện Nội Thành. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 22/8:

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc sáng và đêm có rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đà Nẵng - Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Núi Hồng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu