10:18 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 21/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Trung Bộ mưa dông

10:49 21/10/2019

(THPL) - Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau trời hửng nắng. Trong khi đó, các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/10 các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày có nắng hanh. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Bắc Bộ ngày nắng. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 21/10:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ  29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu