20:27 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 15/4: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông

09:07 15/04/2019

(THPL) - Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 15/4), ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 14/4, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nén đẩy dịch xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên chiều tối 14/4 ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. (Ảnh minh họa)

Lượng mưa đo được tại một số nơi (tính từ 19h tối ngày 14 đến 1h ngày 15/4) như: Bắc Quang (Hà Giang) 27mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 31mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 43mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 30mm,…

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc bộ nên trong ngày hôm nay (15/4) ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông (lượng mưa phổ biến 30 - 70mm/24 giờ, có nơi 80 - 120mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. 

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 15/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 26 - 29 độ C. 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ, cao nhất 26 - 28 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C. 

Bích Thảo

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu