03:00 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 14/9: Nam Bộ mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ

09:00 14/09/2019

(THPL) - Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và ven biển Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ ở một số địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (14/9), ở khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và ven biển Nam Trung Bộ có mưa. (Ảnh minh họa)

Đợt mưa lớn này và có khả năng kéo dài đến ngày 16/9 với trọng tâm mưa ở khu vực Nam Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ hôm nay đến 16/9, trên các sông ở các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ trên thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m.

Mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận, các sông ở Đắk Nông, Lâm Đồng có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; hạ lưu các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. 

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Cá tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu