Dự án Thăng Long Home – Hưng Phú: Chủ đầu tư xem thường pháp luật?
(THPL) - Phớt lờ” - là cách thể hiện của chủ đầu tư dự án Thăng Long Home – Hưng Phú (phường Tam Bình, quận Thủ Đức), trước yêu cầu của UBND quận Thủ Đức về việc trả lại hiện trạng ban đầu của rạch Cầu Dừa (hẻm 55 đường Cây Keo).
Cuối năm 2016, người dân sống ở hẻm 55 đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM đã phản ánh thực trạng bị ngập úng lên cấp chính quyền.
Nguyên nhận của vụ việc, được người dân cho rằng là việc chủ đầu tư dự án Thăng Long Home – Hưng Phú là công ty CP Hưng Phú Invest (thành viên của Thăng Long Real Group) đã lấp một phần rạch Cầu Dừa khiến dòng chảy bị thu hẹp, nước không thoát kịp dẫn đến ngập úng.
.jpg)
Dự án Thăng Long Home – Hưng Phú: Chủ đầu tư có đang coi thường chính quyền quận Thủ Đức?
Sự việc được phản ánh đến cấp chính quyền, UBND quận Thủ Đức nhanh chóng vào cuộc để giải quyết vụ việc cho người dân. Đến ngày 27/11/2017, UBND quận Thủ Đức đã ra quyết định số 5187 và yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Hưng Phú Invest ngừng ngay việc san lấp rạch Cầu Dừa. Đồng thời, phải tiến hành nạo vét trả lại hiện trạng tuyến rạch Cầu Dừa để đảm bảo thoát nước.
Đến tháng 12/2017, UBND phường Tam Phú đã lập biên bản và nêu rõ: “Qua kiểm tra và ghi nhận tại rạch Cầu Dừa nhận thấy công ty Hưng Phú Invest đang thi công san lấp rạch không có biện pháp dẫn dòng và thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư, chỉ chừa khoảng hở 0,5-0,8 mét làm nước không thoát, gây ô nhiễm môi trường”.
Đến tháng 8/2019, sự việc tiếp tục được người dân phản ánh khi cảnh ngập úng vẫn tiếp tục tái diễn do rạch Cầu Dừa bị san lấp. Cũng theo người dân, hiện trạng ban đầu của rạch Cầu Dừa vào khoảng 6 – 12 mét. Tuy nhiên, sau khi bị chủ san lấp nay chỉ còn 1/4 so với ban đầu.
Theo ghi nhận của phóng viên, dù chính quyền đã yêu cầu chủ đầu tư trả lại hiện trạng ban đầu. Nhưng thực tế, hiện trạng rạch Cầu Dừa không có dấu hiệu nào cho thấy chủ đầu tư đã trả lại hiện trạng ban đầu như yêu cầu của UBND quận Thủ Đức.
Qua trao đổi với một số người dân, cứ mưa lớn ngập úng cứ diễn ra. Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận được một số đoạn của con rạch cỏ mọc um tùm, phủ đất và không còn thấy được dòng chảy. Bên cạnh đó, tại khu vực rạch Cầu Dừa bị lấp là một con đường rộng hơn 2 mét.
Qua đó, có thể thấy sự việc đã kéo dài từ lâu và gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân ở hẻm 55. Dù trước đó UBND quận Thủ Đức đã có những yêu cầu với chủ đầu tư là công ty CP Hưng Phú Invest, nhưng mọi chuyện vẫn không đi đến kết quả tốt đẹp.
Một lần nữa, dư luận đã không ngừng đặt câu hỏi, vì sao UBND quận Thủ Đức là một cơ quan công quyền đại diện cho nhân dân, nhà nước để quản lý địa phương, dù ra văn bản trả lại yêu cầu hiện trạng của con rạch từ lâu nhưng chủ đầu tư dự án có vẻ như “phớt lờ”. Phải chăng, Công ty CP Hưng Phú Invest "phớt lờ" cơ quan chức năng và coi thường pháp luật?
Được biết, Thăng Long Real Group là đơn vị phát triển dự án Thăng Long Home – Hưng Phú.
Thương hiệu và pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến có liên quan đến vụ việc này!
Q.Bình – Hoàng Đức
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia