Dự án công viên 365 (Phường Kiến Hưng, Hà Nội): “Lá phổi xanh” bị biến thành bãi tập lái ô tô và nơi đổ phế thải
(THPL) - Nhiều năm qua, người dân sinh sống tại khu vực phường Kiến Hưng (Hà Nội) liên tục phản ánh về tình trạng đổ trộm trạc thải, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt và tập kết vật liệu trái phép ngay trên khu đất được quy hoạch làm Công viên cây xanh 365, cạnh nghĩa trang Hà Trì.
Buông lỏng quản lý – vi phạm kéo dài
Thay vì trở thànha một không gian xanh phục vụ cộng đồng, khu đất hàng chục nghìn mét vuông nay bị biến tướng thành bãi tập lái ô tô, nơi đổ thải và tập kết vật liệu xây dựng quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc trong nhân dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Thương hiệu & Pháp luật, nhiều xe tải chở phế thải vẫn ra vào công khai giữa ban ngày. Bên trong, máy xúc, máy ủi hoạt động như công trường, còn bên ngoài là những bãi cát, sỏi chất đống, thậm chí ngang nhiên tập kết ngay tại hành lang an toàn giao thông. Đáng chú ý, một khu vực lớn được tận dụng làm bãi tập lái xe ô tô, thu phí từ 200.000 – 300.000 đồng/giờ, có giáo viên hướng dẫn và xe chuyên dụng, cho thấy việc kinh doanh diễn ra có tổ chức.

“Đây từng là khu đất chúng tôi rất kỳ vọng sẽ trở thành công viên cây xanh, nhưng nhiều năm rồi chỉ thấy xe đổ rác, đổ đất, nay lại thêm cả bãi tập xe. Nhìn mà xót xa lắm”, một người dân ngụ tại phường Kiến Hưng chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trần Minh Anh – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Kiến Hưng thừa nhận tình trạng vi phạm trên là có. Ông cho biết: “Kể từ khi phường sáp nhập, Ban được giao nhiệm vụ quản lý, giữ nguyên hiện trạng khu đất, chống lấn chiếm, Ban cũng đã ra thông báo yêu cầu các đơn vị di dời tài sản ra khỏi khu đất dự án. Ngoài ra, chúng tôi đã bố trí hai bảo vệ thường trực và quây tôn khu vực nhằm ngăn chặn việc đổ thải trái phép.”
Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cho thấy hiện trạng khác: bãi tập lái vẫn hoạt động rầm rộ, còn vật liệu xây dựng tiếp tục được chất đống ngay ven đường. Dư luận đặt câu hỏi: phải chăng việc giám sát, xử lý của chính quyền địa phương chỉ dừng ở hình thức, trong khi vi phạm vẫn diễn ra công khai?
Khu đất này nằm giáp ranh giữa hai phường Kiến Hưng và Hà Đông, trong đó phần tập kết vật liệu thuộc địa giới phường Hà Đông, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, dù bất kỳ thuộc phường nào, việc để đất quy hoạch công viên bị sử dụng sai mục đích suốt nhiều năm là vấn đề cần được quan tâm.
"Trên nóng dưới lạnh"
Theo Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 6/6/2025 của UBND TP Hà Nội về phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn xây dựng đến năm 2030, các quận, phường phải kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm, tập kết phế thải trái phép và chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài.
Cùng với đó, Công điện số 11/CĐ-CT ngày 2/8/2025 của Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tập kết vật liệu xây dựng trái phép, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý đô thị tại cơ sở.
Thực tế cho thấy, những chỉ đạo này chưa được thực thi nghiêm túc tại phường Kiến Hưng, khi vi phạm vẫn công khai tồn tại, làm biến dạng cảnh quan, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân và kế hoạch phát triển đô thị UBND TP.Hà Nội.
Cần phải nói thêm rằng, công viên không chỉ là không gian công cộng, mà còn là “lá phổi xanh” góp phần điều hòa không khí, tạo cảnh quan và nâng cao chất lượng sống cho người dân đô thị. Việc để một khu công viên trong quy hoạch bị “xẻ thịt” thành bãi đổ thải và bãi tập xe ô tô là điều đáng báo động, phản ánh rõ những lỗ hổng trong công tác quản lý đất công.
Trước tình trạng kéo dài nhiều năm, thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lí dứt điểm vấn nạn trên, lập lại trật tự kỷ cương, trả lại đúng mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, khôi phục niềm tin của nhân dân vào lực lượng chức năng sở tại.
Ngọc Tân
Tin khác
Giá vàng ngày 16/9: Vàng thế giới chịu áp lực giảm, trong nước đi ngang
Hoàn thiện pháp lý, cho phép doanh nghiệp nhà nước tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh
Dự báo thời tiết ngày 16/9: Bắc Bộ có mưa to đến rất to
Bảo Việt- Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Công an xã Triệu Lộc ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy
Tiếng nói Xanh khởi động mùa 4, lần đầu kết nối cộng đồng tranh biện quốc tế
Chuyển đổi số làng nghề Việt: Khi tinh hoa di sản được "chắp cánh" công nghệ
(THPL) - Sự bùng nổ của kinh tế số và thương mại điện tử đang tạo ra bước ngoặt lịch sử cho các làng nghề truyền thống Việt Nam. Từ...15/09/2026 17:28:36Trầm Vũ Khánh Huân và hành trình hơn 20 năm giữ hồn Thư pháp Việt
(THPL) - Từ những nét bút đầu tiên năm 2005 đến dấu mốc được chứng nhận Nghệ nhân Quốc gia, hành trình của Trầm Vũ Khánh Huân là câu...15/09/2026 17:39:00Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”
(THPL) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được Tạp chí tài chính quốc tế Euromoney vinh danh là “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam...15/09/2026 15:40:00Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc
(THPL) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026 kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực...15/09/2026 15:12:27
