Đốt than trong phòng kín: Bé 2 tuổi thiệt mạng, 3 người nguy kịch
Sau một tuần từ khi sinh con, người phụ nữ cùng con gái 2 tuổi và bà của cháu bé đã ngủ trong một phòng kín, sử dụng lò than. Khi hàng xóm phát hiện, toàn bộ gia đình đã rơi vào tình trạng hôn mê, đặc biệt là bé gái 2 tuổi đã tử vong.
Sáng ngày 3/1, ông Trần Văn Lời, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, thông báo rằng bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu bà L.T.M. (sinh năm 1965) và con gái H.T.L. (sinh năm 1989), cùng trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, với tình trạng hôn mê và suy hô hấp.
Theo ông Lời, cả hai bệnh nhân đều bị ngộ độc khí CO và đang được thở máy oxy ở liều cao, kết hợp với các biện pháp điều trị nâng đỡ.
Trước sự việc này, vào tối ngày 1/2, bà L. sau khi sinh con được một tuần tuổi, cùng con gái 2 tuổi và mẹ ruột đã ngủ trong một phòng kín và đốt than ở cữ.
Ngày tiếp theo, khi không thấy gia đình chị L. mở cửa, hàng xóm quyết định kiểm tra và phát hiện cả 4 người đều nằm hôn mê, với việc cháu bé gái 2 tuổi đã tử vong.
Chị L. và mẹ của chị đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, trong khi đó, cháu bé sơ sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.
Việc đốt than trong không gian kín tạo ra nguy cơ ngộ độc khí CO. Khi tiếp xúc với lượng lớn khí CO, nạn nhân có thể trải qua các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau cơ, và hôn mê, có thể dẫn đến tình trạng tử vong.
Sau khi bị ngộ độc khí CO, người bệnh, ngay cả khi hồi phục, cũng có thể phải đối mặt với những di chứng như trí nhớ kém, giảm khả năng tập trung, và khó khăn trong vận động.
Tiến Minh (Tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia