Đồng Tháp: Thăm vườn quýt hồng Lai Vung trĩu quả ngày giáp Tết
(THPL) - Quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) là đặc sản nổi tiếng khắp cả nước. Vì được thiên nhiên ban tặng cho điều kiện khí hậu thuận lợi, cộng với thổ nhưỡng đặc biệt nên chỉ có huyện Lai Vung trồng quýt hồng cho chất lượng ngon, ngọt và màu trái chín rất đẹp mắt.
Theo báo Giáo dục và Thời đại, vào những ngày tháng Chạp, làng trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) không khí thật nhộn nhịp. Vốn được bồi đắp phù sa từ dòng sông Hậu và được trời đất ban cho điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt nên vùng đất Lai Vung có đặc sản quýt hồng mà không nơi nào có được.
Mỗi độ Xuân về, từ miền quê này quýt hồng mang màu vàng son với hương vị ngọt ngào đã tỏa đi khắp nơi.
Quýt hồng Lai Vung được trồng chủ yếu ở 3 xã dọc bờ sông Hậu là xã Long Hậu, Tân Phước và Tân Thành. Hiện nay có hàng ngàn héc ta với hàng triệu gốc quýt hồng được trồng trên 3 xã này.
Theo báo Tiền phong, thời điểm này, quýt hồng ở huyện Lai Vung đang vào mùa thu hoạch chuẩn bị phục vụ thị trường tết. Ngoài việc người dân trồng quýt bán cho thương lái để cung cấp cho thị trường TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước thì người dân còn mở cho khách đến tham quan.
Ông Đoàn Anh Kiệt ở ấp Long Khánh A, xã Long Hậu (Lai Vung) có 0,5 ha trồng quý hồng đang cho trái sum suê.
Ông Kiệt cho biết, năm nay sản lượng khoảng 14 tấn, hiện nay giá dao động từ 23.000 – 27.000 đồng/kg, tuy nhiên tại vườn của ông hơn tháng nay mở phục vụ khách đến tham quan và bán cho khách.
“Trung bình mỗi ngày có khoảng vài trăm, đặc biệt là hai ngày cuối tuần có rất đông khách đến tham quan, nhất là các bạn trẻ rất thích thú chụp ảnh”, ông Kiệt nói.
Theo thống kê, huyện Lai Vung có hơn 1000 ha quýt hồng đang cho trái, năng suất bình quân khoảng 30 - 40 tấn/ha.
Quýt hồng Lai Vung đã trở thành thương hiệu, vì chỉ có vùng đất Lai Vung mới trồng được loại quýt này. Người dân địa phương gọi cây quýt hồng là “cây trời cho”, vì khi đem quýt đi trồng nơi khác, hay chỉ cần trồng ra ngoài huyện thì quýt cho trái không ngọt, chất lượng cũng giảm xuống hẳn.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia