10:16 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đồng Nai và TP.HCM ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

15:32 18/05/2022

(THPL) - Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 18/5, TP.HCM và Đồng Nai đồng loạt tổ chức Lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'.

Tại TP.HCM, tất cả các đơn vị trong Công an TP Hồ Chí Minh, Công an 21 quận, huyện và Công an TP Thủ Đức sẽ đồng loạt tổ chức hoạt động trồng cây xanh, thiết kế các không gian xanh và cải tạo cảnh quan của trụ sở đơn vị.

Theo báo Công an nhân dân, để đợt phát động đạt hiệu quả, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị xung kích được giao đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây, đảm bảo cây trồng luôn sinh trưởng và phát triển tốt.

Ngoài ra, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây”, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đưa việc triển khai thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh thành phong trào thường xuyên trong Công an thành phố…

Một số hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet

Cũng trong sáng 18/5, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với Nhà máy A42 (Quân chủng Phòng không - không quân) tổ chức chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 và góp phần thực hiện đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng cán bộ chiến sĩ Nhà máy A42 và các ban ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo nhân dân thành phố đã tham gia trồng 700 cây dầu trên diện tích 10.000m2 tại khu vực Nhà máy A42.

Các đại biểu trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: báo Đồng Nai

Theo báo Đồng Nai, cùng ngày, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh tổ chức lễ phát động lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Tuần lễ đa dạng sinh học năm 2022.

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn đã tặng 1.000 cây hoàng yến cho Huyện đoàn Tân Phú triển khai trồng trên các tuyến đường của huyện; tặng thùng rác và túi giấy cho Ban quản lý chợ Phú Lộc để thực hiện mô hình Chợ nông thôn hạn chế rác thải nhựa. Sau lễ ra quân,  đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tân Phú đã ra quân trồng cây xanh trên các tuyến đường của huyện; dọn dẹp vệ sinh môi trường và triển khai mô hình Chợ nông thôn hạn chế rác thải nhựa tại chợ Phú Lộc.

Liên quan đến chuỗi hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, sáng ngày 18/5, tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã tiếp đón hàng ngàn người dân trên mọi miền Tổ quốc, trên tay mỗi du khách là bó hoa tươi, nén hương thơm cùng với trái tim đầy ắp tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo báo Pháp luật VN, ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết, hàng năm Khu di tích Kim Liên đón lượng du khách bình quân từ 1,6 đến 2 triệu lượt người/năm, nhất là vào mùa hè, dịp sinh nhật Bác 19/5.

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, khu di tích đón bình quân mỗi ngày 1.000 đoàn khách, 4 ngày hơn 54.000 lượt người ghé thăm.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu