Đồng Nai: Người dân La Ngà nhận 12,3 tỷ đồng sau vụ cá chết trắng bè
(THPL) - Hơn nửa năm sau thảm họa 1.900 tấn cá chết, người dân La Ngà được lực lượng chức năng chi trả 12,3 tỷ đồng hỗ trợ.
Theo Tri thức trực tuyến, ngày 17/12, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn (chi nhánh Phú Ngọc, Định Quán) tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho ngư dân làng bè La Ngà.
Theo lực lượng chức năng, khoảng 129 hộ dân được hỗ trợ thiệt hại với tổng số tiền 12,3 tỷ đồng. Trong đó, xã Phú Ngọc có 77 hộ và xã La Ngà 52 hộ.
Trong ngày, lực lượng chức năng đã chi trả hỗ trợ cho 77 hộ ngư dân và số còn lại sẽ được chi trả trong ngày 18/12. Trong số ngư dân được hỗ trợ có người nhận tổng tiền 600 triệu đồng.
“Số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng đỡ được phần nào thiệt hại. Tôi dùng số tiền này để đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất”, ngư dân Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ xã Phú Ngọc) chia sẻ. Bà Hồng nói hồi tháng 5, gia đình bà thiệt hại cả trăm triệu đồng khi hàng chục tấn cá bị chết.
Trước đó, theo Vnexpress, ngày 29/11, ông Trần Đình Minh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai cho biết, UBND tỉnh vừa quyết định chi 12,3 tỷ đồng hỗ trợ 129 hộ dân nuôi bị thiệt hại hơn 1.500 tấn cá chết trắng trên sông La Ngà 6 tháng trước.
"Số tiền sẽ chuyển đến người dân bị thiệt hại được thông qua ngân hàng", ông Minh cho biết.
Vào đêm 20/5, gần 1.900 tấn cá ngư dân nuôi ở bè trên sông La Ngà (Định Quán) chết ồ ạt. Nhiều gia đình vớt xác cá bán cho người dân ủ phân với giá 1.000-2.000 đồng/kg. Nhiều gia đình trắng tay, lâm cảnh nợ nần.
Làng bè sông La Ngà kéo dài một km ở vùng hạ lưu sông, được hình thành cách đây khoảng 20 năm. Trên sông có 150 hộ với hơn 500 lồng nuôi cá lăng, diêu hồng, chép...
Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, cá bè trên sông La Ngà chết do thiên tai nên mức hỗ trợ sẽ theo nghị định 02 của Chính phủ (Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh). Thiệt hại từ 30-70% trong khối lượng 100 m3 ao nuôi thì được hỗ trợ từ 3-7 triệu đồng, thiệt hại từ 70-100% thì hỗ trợ từ 7-10 triệu đồng”.
Minh An (tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia