01:02 ngày 17/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đồng Nai: Kho nông sản cháy lớn và còn âm ỉ nhiều giờ liên tục

21:38 27/05/2017

(THPL) - Hơn 10 giờ đồng hồ chiến đấu với ngọn lửa tại kho chứa bột sắn ở Đồng Nai, các chiến sĩ PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Chiều tối ngày 27/5, trả lời trên báo Thanh Niên, thượng tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, cho biết: hôm nay đã xảy ra một vụ cháy tại kho hàng của Công ty TNHH Việt Phúc (xã Bình Minh, H.Trảng Bom, Đồng Nai) chuyên sản xuất bã mì, hiện nay vẫn chưa được dập tắt.

Theo thượng tá Nhân, vụ cháy âm ỉ khiến việc dập tắt vô cùng khó khăn. Lực lượng Cảnh sát PCCC phải dùng xe múc di chuyển những phế phẩm nông nghiệp qua khu vực an toàn để từng bước dập tắt ngọn lửa.

 

Hiện trường vụ cháy tại kho chứa bột sắn (mỳ). (Ảnh: internet).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng nay (27/5), một số bảo vệ của công ty nghe thấy nhiều tiếng nổ, mùi khét ở kho chứa bột sắn (mỳ) và phát hiện khói bốc nghi ngút. Sau đó lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội, bao trùm một khu vực rộng lớn. Lực lượng bảo vệ công ty đã báo cho cơ quan chức năng. 

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Do diện tích nhà xưởng rộng lớn, bên trong kho chứa nhiều bột sắn khô nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn. 

Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều động thêm 6 xe chữa cháy từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Biên Hòa và thị xã Long Khánh cùng tham gia chữa cháy, TTXVN đưa tin.

Hàng chục chiếc xe chữa cháy cùng hàng trăm cảnh sát có mặt để chế ngọn lửa. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên do bên trong kho chứa có nhiều mì lát khô, ngọn lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ.

Đến khoảng 19h ngày 27/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước, ngăn không để ngọn lửa bùng phát trở lại và lan rộng ra các khu vực liền kề.

Theo tin trên báo PL TP.HCM, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được mức độ thiêt hại của đám cháy và nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Phương Nhi (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu