Đồng Nai: Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, “để lại” hơn 57 tỷ đồng nợ BHXH
(THPL) - Hiện tại Đồng Nai có 52 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nợ các khoản bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế) với số tiền hơn 57 tỷ đồng.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, 52 doanh nghiệp đã giải thể, phá sản và có chủ bỏ trốn còn nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với số tiền hơn 57 tỷ đồng.
Trong số này có nhiều doanh nghiệp nợ số tiền bảo hiểm lớn như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn KL Texwell Vina nợ gần 20 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư bê tông Công Nghệ Cao nợ trên 6,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Licogi 16.5 nợ gần 6 tỷ đồng; Công ty Rượu Sapanh Matxcova nợ trên 3,5 tỷ đồng…
Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục ngàn lao động làm việc tại các doanh nghiêp này. Trong khi đó, việc thu hồi số tiền phải đóng BHXH của doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn đang gặp nhiều khó khăn.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, thực tế có doanh nghiệp nợ BHXH cũng vì nguyên nhân bất khả kháng như kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn kinh doanh có lãi nhưng cố tình chây ì, không chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nợ bảo hiểm xã hội với số tiền lớn và chủ doanh nghiệp bỏ trốn.
Để thu hồi các khoản bảo hiểm doanh nghiệp còn nợ, ngành BHXH phải chờ thanh lý tài sản. Với công nhân đã làm việc tại các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản và nợ đóng BHXH, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai vẫn chủ trương thực hiện chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, căn cứ theo thời gian đóng.
Thống kê của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cho thấy, đến cuối tháng 10/2018, trên địa bàn tỉnh có gần 450 đơn vị nợ các khoản bảo hiểm (từ 100 triệu đồng trở lên) với số tiền gần 260 tỷ đồng.
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia