Đông Anh, Hà Nội: Công ty Ngọc Mừng “mọc” lên trên đất nông nghiệp?
(THPL) - Một trang trại gia cầm lớn được xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa đầy đủ các cơ sở pháp lý và đi vào hoạt động đã tồn tại từ nhiều năm qua và gây ra nhiều bất cập đến đời sống người dân…
Thực trạng này, đang diễn ra một cách công khai tại khu trang trại gia cầm của Công ty cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng (Công ty Ngọc Mừng) tại thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Điều đáng nói là mặc dù UBND xã Liên Hà, UBND huyện Đông Anh biết rất rõ những vi phạm trên, thế nhưng không hề xử lý theo quy định của pháp luật gây bức xúc trong dư luận…



Theo ghi nhận thực tế của PV, Công ty Ngọc Mừng là một khu trang trại rộng lớn mọc lên giữa cánh đồng, phía trong là một căn nhà kiên cố sử dụng làm văn phòng của Công ty, hệ thống trang trại, nhà kho …
Đặc biệt, hệ thống đường bê tông từ đường chính thôn Hà Lỗ ra khu vực trang trại của Công ty Ngọc Mừng cũng được chủ đầu tư bê tông hóa nhằm phục vụ cho việc ra vào khu vực trang trại được thuận tiện.
Để thông tin khách quan đa chiều, ngày 26/12 PV Thương hiệu và Pháp luật đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội.
Tại buổi làm việc với ông Phạm Văn Tam – Cán bộ địa chính xây dựng xã cho biết: “Về vấn đề này, em làm việc trực tiếp với lãnh đạo chứ anh chỉ làm việc về chuyên môn đâu có trả lời được”. Tuy nhiên, trước đó sau nửa tháng “khất” hẹn, PV được UBND xã Liên Hà liên hệ và báo trao đổi trực tiếp công việc với ông Phạm Văn Tam.
Trong một diễn biến liên quan, ông Hoàng Mạnh Ngọc, chủ trang trại gia cầm Công ty cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng cho biết: “Công ty Ngọc Mừng có xây dựng trên đất nông nghiệp. Ngoài ra, công ty còn được UBND xã Liên Hà, UBND huyện Đông Anh chấp thuận. Nói chung xây dựng trên đất nông nghiệp tại Liên Hà thì nhiều lắm, có tổng số 44 trang trại khác cũng xây dựng trên đất nông nghiệp đâu riêng gì Công ty Ngọc Mừng”.
Có thể thấy, một trang trại rộng lớn, xây dựng trên đất nông nghiệp, hoạt động khi chưa có đầy đủ các cơ sở pháp lý và cách UBND xã Liên Hà không xa, thế nhưng hơn 2 năm qua UBND xã Liên Hà và UBND huyện Đông Anh vẫn chưa hề có biện pháp nào xử lý dứt điểm những sai phạm.
Trước sự việc trên, đề nghị UBND huyện Đông Anh, UBND TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra xử lý, nếu đủ điều kiện thì cấp phép cho công ty hoạt động. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì xử lý dứt điểm, tránh để tình trạng vi phạm tràn lan nêu trên.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.
Nhóm PV
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

