21:20 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đón lõng bắt 2 đối tượng vận chuyển 1.000 viên hồng phiến và 6 bánh heroin

21:00 27/11/2017

(THPL) - Công an Quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khám phá đường dây vận chuyển ma túy 1.000 viên hồng phiến, 6 bánh heroin từ Mộc Châu đi Lạng Sơn tiêu thụ.

Theo VOV, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện 1 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu, Sơn La đi Lạng Sơn tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, ngày 20/11, Công an quận Thanh Xuân phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Lưu (SN 1989, trú tại phố Lao Động, Lộc Bình, Lạng Sơn) và Nguyễn Việt Hưng (SN 1991, trú tại đường Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn, Ban chuyên án lên kế hoạch bám sát các đối tượng.

bat_ma_tuy_2_pdcs
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Ngày 21/11, Lưu và Hưng đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội thuê một xe ô tô BKS 30A – 541xx, đi thẳng về hướng Mộc Châu, Sơn La. Nhận định khả năng 2 đối tượng sẽ đi Mộc Châu nhận "hàng", một mũi trinh sát ngầm bám theo.

Theo báo An ninh Thủ đô, Thượng tá Trần Đức Nha – Phó trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết: “Khi nắm được thông tin, “hàng” đã chuyển lên ô tô, chúng tôi nhanh chóng triển khai các mũi chặn bắt hướng đối tượng đi Sơn La. Một mũi đón lõng tại Hà Nội, nơi các đối tượng thuê ô tô. Hàng chục CBCS được rải dọc tuyến Sơn La – Hòa Bình – Hà Nội…”

Khoảng 22h45 phút ngày 22/11, phát hiện xe ô tô do Lưu điều khiển đi đến điểm các mũi trinh sát đón lõng tại Km36 + 900 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, một tổ công tác CAP Phương Liệt – quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã áp sát, bao vây bắt giữ 2 đối tượng.

Phương án bắt giữ quá bất ngờ nên Lưu và đồng bọn dường như không kịp trở tay. Đối tượng đã nhanh chóng tra tay vào còng số 8 và giao nộp 6 bánh heroin cùng 1000 viên hồng phiến.

Bước đầu Nguyễn Ngọc Lưu khai nhận được một đối tượng cùng trú tại Lạng Sơn thuê vận chuyển số ma túy trên từ Sơn La về Lạng Sơn. Sau khi giao dịch thành công, người đàn ông này sẽ thỏa thuận tiền công vận chuyển với Lưu.

Được biết, gia cảnh Nguyễn Ngọc Lưu cũng thuộc hàng khá giả. Học hết lớp 12, Lưu nghỉ ở nhà. 3 năm sau, thanh niên này đi học một trường cao đẳng ở Thái Nguyên, nhưng chỉ học được nửa năm, Lưu bỏ ngang về mở hàng ăn.

Bản thân Lưu đã có gia đình và có một con nhỏ 14 tháng tuổi. Khi bị bắt, Lưu khóc và cảm thấy hối hận về hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong muốn, với sự ăn năn hối cải, sẽ được pháp luật khoan hồng.

Còn đối tượng Hưng đã từng có 1 tiền án tội danh “Đánh bạc”, được Lưu rủ đi cùng.

Theo Đại tá Vũ Minh Phương – Trưởng CAQ Thanh Xuân: “Quận Thanh Xuân nằm dọc trục đường QL6, nơi được xem là tuyến đường mà tội phạm ma túy lợi dụng để thực hện hành vi phạm tội. Đánh giá được tình hình này, CAQ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phát hiện đấu đấu tranh kịp thời với các đường dây ma túy . Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn lực lượng CATP nói chung và CAQ Thanh Xuân nói riêng, sẽ góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm ma túy, đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi xã hội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân…”.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu