Độc đáo robot biết bay, đi thăng bằng trên dây
(THPL) - Mới đây, các chuyên gia công nghệ tại California (Mỹ) đã giới thiệu một chú robot đa tài, vừa có thể bay lại vừa có thể đi thăng bằng trên dây.
Robot có tên là Leo, cao khoảng 76 cm, là robot hai chân hết hợp với công nghệ bay không người lái. Leo có hai chân với 3 khớp truyền động, 4 cánh quạt, được điều khiển đồng bộ với các khớp chân để robot có khả năng tự cân bằng, thậm chí không ngã ngay cả khi bị người khác xô đẩy.
Leo được trang bị hệ thống cảm biến, máy tính hoàn toàn tự động. Phần đầu của nó hoạt động như một máy bay không người lái, đóng vai trò là động cơ đẩy, giúp robot nhảy vọt, bay giữa không trung, giữ thăng băng khi đi trên dây hoặc trượt ván.
Theo Daily Mail, nhờ khả năng bay trên không cũng như đi trên đất liền, nhóm nghiên cứu hy vọng robot có thể tham gia các nhiệm vụ mạo hiểm, hỗ trợ con người kiểm tra đường dây điện trên cao, sửa chữa những bộ phận bên trong trạm vũ trụ.

Robot Leo bước đi với tốc độ 20 cm/giây, nhưng nó sẽ di chuyển nhanh hơn lúc bay trên không trung. Kết hợp vừa bay vừa đi bộ, nó có thể di chuyển với tốc độ 3 - 5 m/giây và tránh được những chướng ngại vật mà robot đi trên mặt đất bình thường khó vượt qua.
Theo báo VnExpress, mẫu robot này lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình Astro Boy và bộ đồ bay phản lực của Iron Man. Soon-Jo Chung, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết dự án cũng được truyền cảm hứng từ loài chim, vốn di chuyển bằng cả hai cách là đi và bay. "Khi chim chuyển từ đi sang bay, đó là chuyển động phức tạp nhưng rất hấp dẫn. Chúng tôi muốn tìm hiểu và học hỏi từ hành vi đó", Chung nói.
Theo Gizmodo, trong các thử nghiệm, Leo có thể dễ dàng chuyển đổi giữa đi bộ nhanh và bay. Việc này giúp robot tránh chướng ngại vật và thực hiện các động tác cần sự cân bằng cao như trượt ván hay đi thăng bằng trên dây. Nhóm nghiên cứu tuyên bố, Leo là robot hai chân đầu tiên thực hiện động tác đi thăng bằng, dù có sự trợ giúp từ cánh quạt.
"Chúng tôi không ưu tiên tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của Leo. Thay vào đó, dự án tập trung phát triển một robot tích hợp nhiều khả năng", đại diện nhóm nói.
Minh Đức (tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia