Doanh thu của “đại gia” ngành mía đường tăng đột biến
(THPL) - Doanh thu thuần nửa đầu niên độ 2017 - 2018 của Thành Thành Công - Biên Hòa tăng hơn 3.370 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Theo báo VnExpress, báo cáo tài chính bán niên đầu tiên sau thương vụ sáp nhập hai doanh nghiệp lớn nhất ngành mía đường của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) cho thấy hàng loạt chỉ tiêu biến động mạnh.
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong nửa đầu niên độ 2017 - 2018 xấp xỉ 5.470 tỷ đồng, tăng hơn 3.370 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu tương đối ổn định khi mảng đường vẫn chiếm tỷ trọng hơn 92,5%. Một số thay đổi nhỏ mới xuất hiện do lần đầu công ty ghi nhận gần 200 tỷ đồng doanh thu bán sản phẩm từ cao su.
Chi phí quản lý doanh nghiệp khi hợp nhất hai doanh nghiệp đầu ngành tăng hơn ba lần, lên mức 217 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân viên tăng gần 66 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất do số lượng người lao động tăng hơn 2.800 người so với thời điểm đầu niên độ. Chi phí bán hàng cũng tăng gấp năm lần, từ 30 tỷ đồng lên trên 150 tỷ.
Giá vốn bán hàng chênh lệch không tương ứng với doanh thu khiến tỷ suất lợi nhuận gộp bị thu hẹp, cộng thêm chi tiêu đột biến nên lợi nhuận sau thuế chỉ còn 259 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 48% kế hoạch đề ra.
Tổng nguồn vốn của công ty tính đến thời điểm giữa niên độ cũng tăng hơn 10.000 tỷ đồng, lên mức 17.853 tỷ mà nguyên nhân chính đến từ việc tăng vốn và thặng dư vốn cổ phần. Trong kỳ, công ty thực hiện nhiều khoản vay ngân hàng ngắn và dài hạn nên nợ phải trả cũng tăng hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm 60% trong cơ cấu nguồn vốn.
Trong năm đầu tiên Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa “về chung một nhà”, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt đạt 9.900 tỷ đồng và 680 tỷ đồng. Việc đổi tên nhằm “gìn giữ những tinh túy trong thương hiệu Đường Biên Hòa và gia tăng vị thế của SBT sau sáp nhập” được thực hiện vào tháng 11/2017. Công ty dự kiến sẽ thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành bằng cách lược bỏ Ban kiểm soát để phù hợp thông lệ quốc tế và định hướng hoạt động.
Theo báo Tri thức trực tuyến, không lâu sau khi báo cáo tài chính được công bố, Thành Thành Công - Biên Hòa công bố thông tin cho biết bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT, đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu công ty thông qua giao dịch khớp lệnh trên sàn.
Dự kiến, nếu giao dịch thành công, bà Đặng Huỳnh Ức My sẽ nâng tổng khối lượng cổ phiếu nắm giữ tại Thành Thành Công - Biên Hòa từ mức 27,5 triệu đơn vị, tương đương 4,94% lên mức 32,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,84% vốn doanh nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bà My sẽ trở thành cổ đông lớn của SBT.
Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Mậu Tuất, SBT đã tăng nhẹ 0,6% lên mức 17.950 đồng/cổ phiếu, với mức giá này, dự kiến bà My sẽ phải chi khoảng 90 tỷ đồng để hoàn tất đợt mua vào cổ phiếu lần này.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia