Doanh nhân Nguyễn Đức Quốc: Những thông tin thất thiệt đã xâm phạm đến thương hiệu Giáo dục Quốc tế Nam Việt
(THPL) - Mọi hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đều công khai, minh bạch, đúng luật. Những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, vu khống đang lan truyền là những thông tin thất thiệt, thông tin đó đã và đang xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của tập thể lãnh đạo và thương hiệu của Tập đoàn.
Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt là chủ đầu tư hệ thống giáo dục gồm Trường THCS, THPT Nam Việt (đóng tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh), do ông Nguyễn Đức Quốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch HĐQT.
Trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu, cuối năm 2023 “rộ” lên thông tin một cựu cán bộ của nhà trường quay lại “tố” sau khi nghỉ việc, nội dung “tố” gồm: “vi phạm hoạt động giáo dục, tự mở nhiều cơ sở: Mầm non, Y khoa, Tài chính...”; “huy động vốn trái phép”; “có nhiều dấu hiệu khuất tất, mờ ám, biến đơn vị giáo dục thành đơn vị tài chính trốn thuế”; “không công khai, lấy tiền tập thể làm nhà thờ tộc riêng”; “dùng lực lượng côn đồ, du đãng uy hiếp cổ đông”;…
Trước những thông tin thất thiệt đó, ông Nguyễn Đức Quốc đã chính thức lên tiếng. Theo ông Nguyễn Đức Quốc, người “tố” là ông H.H.C - người từng làm việc tại Tập đoàn, giữ chức vụ Tổng quản nhiệm, Phó Hiệu trưởng. Trong quá trình công tác, ngày 29/8/2021, ông H.H.C đã tự viết đơn xin nghỉ việc với lý do còn nhiều việc cá nhân. Sau khi được lãnh đạo Tập đoàn động viên, giúp đỡ, ông H.H.C tiếp tục công tác nhưng đến ngày 09/07/2022 lại viết đơn xin nghỉ và được chấp nhận. Tuy nhiên, Tập đoàn đã phát hiện trong quá trình công tác, ông H.H.C đã có nhiều hành vi vi phạm nội quy nhà trường, quy định pháp luật về thu, chi tiền. Cụ thể: năm học 2019 - 2020, ông H.H.C tự ý thu tiền trong giáo viên quản nhiệm tại các cơ sở trường để sử dụng vào mục đích tiệc sinh nhật, tiệc cưới, tang ma... (theo tường trình của giáo viên thì có 40 người và mỗi người bị thu từ 100.000 - 150.000 đồng/1 tháng) và nhiều vi phạm khác…

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt khẳng định: Những lời “tố” của ông H.H.C là không có căn cứ. Như nội dung “vi phạm hoạt động giáo dục, tự mở nhiều cơ sở: Mầm non, Y khoa, Tài chính...”. Hoạt động mở cơ sở mầm non đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Còn không có việc mở cơ sở “tài chính” mà chỉ đơn thuần là các buổi thảo luận tìm cách tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn Covid-19 ; hoặc như “huy động vốn trái phép”. Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt hoạt động theo Luật doanh nghiệp, việc huy động vốn là hoạt động bình thường và chính đáng của doanh nghiệp; hoặc như “có nhiều dấu hiệu khuất tất, mờ ám, biến đơn vị giáo dục thành đơn vị tài chính trốn thuế”. Đây là thông tin thất thiệt, các cơ quan thuế thường xuyên có kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước luôn có hoạt động giám sát, và đến giờ vẫn chưa có cơ quan nào kết luận về điều này…

Với những thông tin thất thiệt, vô căn cứ nêu trên, một lần nữa ông Nguyễn Đức Quốc khẳng định: Công ty luôn hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Các hoạt động của HĐQT là hoàn toàn công khai, minh bạch, các quyết sách đều được đưa ra bàn thảo, quyết định trước cổ đông và đại hội cổ đông hàng năm. Nội dung ông H.H.C “tố” là không có căn cứ, có dấu hiệu vu khống, những nội dung này đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hình ảnh, thương hiệu của lãnh đạo và Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt.
| Bàn luận về hành vi xâm phạm về danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức, Luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) bình luận: Tại Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ". Trường hợp bịa đặt thông tin sai sự thật nhằm vu khống làm mất danh dự, uy tín của người khác thì có thể bị xử phạt hành chính (Tùy trường hợp cụ thể để có thể áp dụng Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính hoặc Nghị định 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về “Tội vu khống”. |
NHỊ LONG
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia