Doanh nhân, ca sĩ Đinh Hiền Anh: Nữ hoàng cũng phải là một người tốt
Trở lại sau 10 năm vắng bóng, “nữ hoàng phòng trà” Hà Nội một thời Đinh Hiền Anh khiến nhiều khán giả bất ngờ với hình ảnh hoàn toàn khác với Nữ hoàng Kim Cương 2017. Tuy nhiên, với nữ doanh nhân thì dù là hình ảnh nào đi nữa thì đó cũng phải là một người tốt và làm nhiều việc thiện nguyện.
Có thể nói Đinh Hiền Anh là một cái tên có sự trở lại đầy ngoạn mục nhất trong thời gian qua. Chị từng là cái tên được nhiều khán giả yêu nhạc săn đón bởi giọng hát nồng nàn cảm xúc, tuy nhiên, chị lại chọn cho mình một con đường riêng cho hạnh phúc của mình: kinh doanh và gia đình.
Sự trở lại của Đinh Hiền Anh sau thời gian dài yên ắng khiến nhiều khán giả ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn nữa khi sức hút ở cái tên này như chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đầu năm 2018 chị sẽ trình làng dự án âm nhạc mà Đinh Hiền Anh đã ấp ủ từ rất lâu, dự báo sẽ là một sản phẩm được đầu tư cả về hình ảnh lẫn nội dung nghệ thuật.
Sau khi trở thành “nàng thơ” của nhạc sĩ tài hoa Vũ Thành An trong một dự án lớn của nhạc sĩ đình đám này, Đinh Hiền Anh liên tiếp trở thành tâm điểm chú ý của công chúng trong những hình ảnh “mới toanh” trong hình ảnh của một “nữ hoàng sắc đẹp” khi đã vượt qua gần 200 ứng viên mạnh khác để tiến bước đăng quang cuộc thi Nữ hoàng Kim cương 2017. Tại đêm Gala chung kết Nữ hoàng Kim cương Empire 2017, ngoài vị trí cao nhất, Hiền Anh còn giành giải thí sinh tài năng.
Hiền Anh được đánh giá là một doanh nhân tài năng và nhân hậu, một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường và nụ cười tỏa sáng. Bên cạnh đó chính là tài năng và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại. Cô thường xuyên tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhất là làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Trong tâm thế của một người đẹp đang đánh dấu mình với nhiều hoạt động sung sức nhất, Đinh Hiền Anh mong muốn và góp những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống hiện đại. Chính vì thế, nữ doanh nhân muốn khẳng định, dù trong vai trò hay hình ảnh nào thì nhất thiết đó phải là một người tốt.
Photo: Lê Thiện Viễn
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia