16:12 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Doanh nghiệp đông lao động nhất TP.HCM công bố thưởng Tết Nguyên đán 2024

16:50 07/01/2024

(THPL) - Tập đoàn Pou Chen chi khoảng 1.500 tỷ đồng thưởng Tết Giáp Thìn cho hơn 94.000 công nhân, lao động làm việc tại 8 nhà máy, với mức bình quân 16 triệu đồng mỗi người.

Công nhân công ty Pouyuen, quận Bình Tân, giờ tan ca.                              

Thông tin thưởng Tết Nguyên đán 2024 được Tập đoàn Quốc tế Pou Chen (Đài Loan) công bố chiều 6/1. Các nhà máy thuộc doanh nghiệp này gồm: Pouyuen ở TP HCM; Pouchen, Pousung, Pouphong tại Đồng Nai; Dụ Đức tại Tiền Giang; Pouhung, Pouli ở Tây Ninh và Prime Asia ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, lao động làm đủ một năm được thưởng một tháng lương, sau đó tỷ lệ tăng dần theo thâm niên. Người làm từ 12 năm nhận 1,98 tháng lương, trong khi mức này của năm ngoái là 2,2 tháng. Nếu quy ra tiền, lao động nhận thưởng giảm 10% so với năm trước. Đây là lần thứ hai trong 5 năm trở lại đây, Pou Chen giảm thưởng Tết. Lần đầu vào Tết năm 2022 khi Covid-19 bùng phát, công nhân nhận thưởng bằng 70% so với năm trước.

Pou Chen chưa đưa ra số tiền thưởng thấp và cao nhất người lao động nhận được trong toàn tập đoàn. Tuy nhiên ở doanh nghiệp đông công nhân nhất là Pouyuen ở TP HCM, mức thưởng cao nhất khoảng 67 triệu đồng và thấp nhất hơn 5 triệu đồng; mức bình quân khoảng 17 triệu đồng. Tết năm nay, Pouyuen dành khoảng 633 tỷ đồng thưởng cho hơn 38.000 lao động.

Theo lãnh đạo tập đoàn, năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái, sức tiêu thụ của thị trường giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy vậy doanh nghiệp cố gắng đảm bảo các chế độ chăm lo cho người lao động. Nhiều năm qua doanh nghiệp vẫn duy trì xấp xỉ 1.500 tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân.

Pou Chen đến từ Đài Loan, là một trong những đơn vị sản xuất, gia công giày dép lớn nhất thế giới cho các thương hiệu Nike, Puma, Adidas... Tập đoàn đầu tư vào Việt Nam từ năm 1994, nhiều năm liền là doanh nghiệp sản xuất đông công nhân nhất cả nước, có lúc đạt 130.000 người. Tuy nhiên ảnh hưởng Covid-19, suy giảm đơn hàng, tập đoàn nhiều lần giảm lao động.

Đức Anh (TH)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu