19:59 ngày 08/08/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Doanh nghiệp bất động sản vẫn còn nhiều thách thức

17:47 06/08/2024

(THPL) - Trong thời gian tới, tuy thị trường bất động sản (BĐS) sẽ đón các chính sách, cơ chế mới với kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực, tiềm năng đất đai, tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó với các doanh nghiệp bất động sản. Năm 2024, vấn đề pháp lý vẫn là điểm nghẽn lớn nhất và là một trong những nguyên nhân khiến nhiều dự án đình trệ, ảnh hưởng đến nguồn cung của thị trường bất động sản.

Hệ thống phản hồi từ giải pháp gỡ bỏ chậm

Báo cáo của Bộ xây dựng cho thấy, năm 2023 cả nước có khoảng 1.200 dự án bất động sản, nhà ở thương mại bị đánh lừa (chủ yếu là về pháp lý). Gần 02 năm qua, Chính phủ, các Bộ, ngành đã quyết định trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Chưa bao giờ, các chính sách giải quyết gỡ bỏ về pháp lý và dòng vốn cho doanh nghiệp bất động sản được ban hành quyết định và nhấn mạnh như hiện nay.

Đánh giá một cách tổng quan, giải quyết khó khăn, mắc kẹt cho các dự án bất động sản vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là câu giải pháp lý. Đầu năm 2023, các Hiệp hội bất động sản và cơ quan quản lý công bố thống kê: 70% Cú đánh của thị trường bất động sản liên quan tới pháp lý. Các vấn đề đã tồn tại từ lâu, cộng thêm sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản đang tăng dần suy yếu.

Phát biểu tại Hội thảo "Tháo thu hút, cung cấp thị trường bất động sản phát triển phát triển" diễn ra ngày 7/5/2024, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội cho biết: " Ách tắc pháp lý là rào cản rất lớn để kìm hãm đà tăng của bất động sản"

Cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề để thị trường BĐS được phục hồi thực sự.

Các điểm dồn về pháp lý là một trong những yếu tố tạo nhiều dự án chưa thể thu dòng tiền về từ các hợp đồng bán hàng đã ký kết hay các sản phẩm bán mới không đạt như kỳ vọng bởi tâm lý thoải mái và chậm rãi của khách hàng, dẫn tới doanh nghiệp cạn kiệt dòng tiền. Ngay cả khi doanh nghiệp có vốn trong tay nhưng đắt tiền định luật thì sẽ không phát triển được. Thực tế đã cho thấy, dự án Thẩm pháp kéo dài đang phản ánh ánh sáng cơ sở tồn tại của cơ sở dữ liệu và đây là một gánh nặng rất lớn đối với bất động sản doanh nghiệp nào.

 “Chúng tôi vẫn mài giũa lên bờ biển. Dù để vào bờ biển cần thêm một đoạn đường nữa. Đoạn cuối bao giờ cũng sẽ nỗ lực hơn, áp lực và nhiều phương thức hơn. Song, doanh nghiệp xác định tái cấu trúc toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm trong hành trình nỗ lực của mình vì cổ đông, khách hàng”, Giám đốc Tài chính Novaland – Ông Dương Văn Bắc chia sẻ về việc tái cấu trúc doanh nghiệp nghiệp.

Hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn của thị trường và công thức về thanh tài khoản, tiến trình hoàn thiện pháp lý và đặc biệt là tâm lý của khách hàng. Với những vấn đề pháp lý chưa được hoàn thiện và giải quyết triệt để tại các dự án mặc dù đã có bàn giao, việc phát triển hay đang làm thủ tục phát triển đã dẫn đến một số trường hợp khách hàng đã đưa ra thành bức xúc, sự kiện và biểu hiện kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Theo các chuyên gia, nếu không giải quyết tốt những vướng mắc còn tồn tại của thị trường BĐS thì khó tận dụng tối đa nguồn lực của bất động sản. Tốc độ phát triển kinh tế phần nào phụ thuộc vào tốc độ phát triển của thị trường bất động sản. Lĩnh vực bất động sản phát triển chắc chắc kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề khác, như: chứng khoán, trái phiếu, tài chính, ngân hàng, sắt, thép, xi măng, kể cả dịch vụ ăn theo…Quan trọng hơn, bất động sản phát triển mới thu hút được nhiều nguồn lực lớn, đặc biệt là ngoại lực. Hiện nay, dù nguồn vốn FDI lớn song chỉ ngang bằng nguồn vốn của kiều hối.

Trợ lực từ nhiều phía

Nhìn chung, thị trường BĐS Việt Nam vẫn đang duy trì, chờ đợi những “nút thắt” được tháo gỡ để thực sự “khỏe” trở lại. Ngoài sự hỗ trợ từ cơ chế, chính sách, các doanh nghiệp bất động sản cần sự sự đồng hành của các bên liên quan để sớm phục hồi hoạt động kinh doanh. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Thời gian qua, tại thị trường địa ốc phía Nam nhiều doanh nghiệp cũng đang nỗ lực để “vượt qua vùng đáy”.

Bà Phạm Thị Miền - Phó Trưởng ban Nghiên cứu Hội môi giới Bất động sản Việt Nam - nhận định, thị trường căn hộ chung cư nói riêng và thị trường bất động sản Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm nhờ những trợ lực mạnh mẽ.

Theo ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thời gian qua, Tổ công tác của TPHCM tiếp tục rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình chấp hành quy định pháp luật để có hướng xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Trong 30 dự án bất động sản đã có 5 dự án được giải quyết hoàn toàn và 25 dự án đang được các sở, ngành tham mưu xử lý theo thẩm quyền.

Từ ngày 1/8, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở… chính thức có hiệu lực, đây là một trong những cột mốc quan trong cho thị trường bất động sản vì luật ảnh hưởng trực tiếp toàn bộ doanh nghiệp và khách hàng. Khi các bộ Luật có hiệu lực thực thi, tâm lý chờ đợi sẽ được tháo bỏ, các chủ thể trên thị trường bắt đầu rục rịch khởi động. Những bất cập, tắc nghẽn trong khâu định giá đất tại nhiều địa phương thời gian qua sẽ được tháo gỡ khi Nghị định 71 quy định về giá đất có hiệu lực kể từ ngày Luật Đất đai 2024 được thi hành vào 01/8.

NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Bình Thuận) là một trong những dự án đang gặp khó khăn với nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong việc xác định giá đất và chuyển hình thức thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản tại Bình Thuận, trong đó có dự án NovaWorld Phan Thiet.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra chiều 23/7 tại UBND tỉnh Bình Thuận, đối với vướng mắc về xác định giá đất tại NovaWorld Phan Thiet, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh đã có thông báo chấm dứt hợp đồng, kèm theo biên bản thanh lý với đơn vị cũ và tỉnh đã ký kết với đơn vị tư vấn mới để xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính thu tiền thuê đất đối với dự án. Hiện đơn vị tư vấn mới đang khảo sát, thu thập số liệu để tính toán, xác định giá đất. Sau khi hoàn tất, đơn vị tư vấn sẽ trình phương án giá đất để Chi cục Quản lý đất đai tỉnh kiểm tra, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tổ chức họp, xem xét. Liên quan việc chủ đầu tư đề nghị chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho thời gian thuê còn lại đối với diện tích đất thương mại dịch vụ và điều chỉnh cục bộ trong tổng diện tích đất đã cho thuê 8 đợt, hiện nay sở đang thẩm định hồ sơ.

NovaWorld Phan Thiet mang đến những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt cho du khách.

Được biết, NovaWorld Phan Thiet với quy mô 1.000ha, đã hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/500, có 1.111 sản phẩm đã được bàn giao, vận hành hơn 500 căn biệt thự và hơn 100 căn đang hoàn thiện thi công nội thất nhằm khai thác kinh doanh, đáp ứng nhu cầu mùa cao điểm với công suất lấp đầy phòng lên đến hơn 90%. Với đa dạng các tiện ích như Cụm sân golf PGA 36 hố, cụm công viên vui chơi giải trí; chuỗi khách sạn – resort; chuỗi hơn 10 nhà hàng biển … chỉ trong 2 tháng 6 - 7/2024, hơn 1 triệu lượt khách vui chơi, tham quan, lưu trú dịp chuỗi lễ hội Summer Fest. Đây là tín hiệu tích cực để hiện thực hóa mục tiêu đón 5 triệu lượt khách trong năm 2024 của NovaWorld Phan Thiet, đóng góp đáng kể vào mục tiêu 9,5 triệu lượt khách du lịch của tỉnh.

Đối với các hoạt động tái cơ cấu nợ, doanh nghiệp này cũng tiến hành đàm phán với các tổ chức tài chính và đối tác, nhà thầu, cơ bản đã hoàn thành một phần nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan và sẽ tiếp tục thương lượng, thực hiện nghĩa vụ còn lại trên cơ sở đồng thuận và đảm bảo hài hòa lợi ích với các bên. Theo đó, tập đoàn Novaland hiện có 14/16 dự án thuộc các cụm dự án đang triển khai được tiếp tục xây dựng với tổng hạn mức xây dựng là 12.100 tỷ đồng và đang giải ngân theo giai đoạn. Bên cạnh đó, với tinh thần “lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ”, nhiều nhà thầu lớn chấp thuận thi công xây dựng trước và nhận thanh toán sau khi sản phẩm bán được để đồng hành cùng Novaland trong giai đoạn khó khăn này.

Tại Đồng Nai, với những khó khăn, mắc bệnh còn tồn tại ở Dự án Aqua City, liên quan đến quy hoạch ở phân khu C4, thuộc xã Long Hưng và một phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Trong tháng 8/2024, việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Biên Hòa khu C4 và một phần khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ hoàn thành. Đặc biệt, tháng 9/2024, Khu đô thị DV TM Cao cấp Cù Lao Phước Hưng sẽ tái khởi động san lắp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi hoàn thành các bước quy hoạch. Tính đến 30/6/2024, Aqua City đã bàn giao hơn 500 sản phẩm tại các phân khu.

Aqua City vẫn giữ nhịp độ ở các phân khu.

Hay tại NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), tính đến 30/06/2024 đã có 381 sản phẩm tại phân kỳ The Tropicana, Wonderland đã được bàn giao cho khách hàng, đưa vào khai thác cho thuê với tỷ lệ chiến lược đầy đủ các ngày thường khoảng 50% và cuối tuần lên đến 90%. Ngày 8/3/2024, NovaWorld Ho Tram chính thức khởi động và phát triển khai công công bổ sung nhiều phân khu, hệ thống hữu ích quan trọng tại các phân kỳ, dự kiến ​​đến cuối năm 2024 bàn giao 243 sản phẩm. Thời gian tới, có hơn 12 hạng mục công viên vui chơi giải trí hấp dẫn sẽ được đưa vào các hoạt động hành động như Wonder Museum, Công viên nước Habana, Công viên cướp biển, Beach Club, Wonder Water Park, Ocean Park … nhắm gia tăng trải nghiệm trải nghiệm cho du khách, góp phần cung cấp du lịch kinh tế địa phương.

NovaWorld Hồ Tràm dự kiến ​​tiếp tục xây dựng hàng loạt phân khu.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng cho biết để thị trường BĐS Việt Nam thực sự ổn định và phát triển trở lại, rất cần một chữ “thông tin”, trong đó đặc biệt cần thiết phải “thông cầu, thông cung” - để cung cấp và cầu BĐS tắc hiện nay có thể gặp nhau, thị trường mới “đổi sắc”. Trong đó, có rất nhiều công việc cần phải làm cấp bách đúng nghĩa.

Đức Hoàng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu