16:19 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đoàn Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế

10:18 24/09/2020

(THPL) - 4/4 thí sinh dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2020 đều đạt giải. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ 9 trong tổng số 87 đoàn tham dự IOI năm 2020.

Theo Vietnamnet, Huy chương Vàng thuộc về em Bùi Hồng Đức (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự  nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội). Đức cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Tin học quốc tế năm 2019.

4 thí sinh cùng các thầy cô trong đoàn đại diện Việt Nam tham dự IOI 2020.

Em Vũ Hoàng Kiên (học sinh lớp 12) và em Lê Quang Huy (học sinh lớp 11) của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội giành được Huy chương Bạc.

Em Trần Quang Thành (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) giành Huy chương Đồng.

Trong đó, em Bùi Hồng Đức tăng từ 24/327 lên thành 11/343 thí sinh tham dự (theo số liệu từ IOI); em Lê Quang Huy xếp thứ 39/343; em Vũ Hoàng Kiên xếp thứ 42/343; em Trần Quang Thành xếp thứ 133/343.

Kết quả chung của toàn đội tuyển, Việt Nam xếp thứ 9 thế giới trong tổng số 87 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2020, giảm 5 bậc so với năm ngoái. Đứng đầu là Trung Quốc với 4 Huy chương Vàng, theo Vnexpress.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm nay do Singapore đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 13 đến 23/9. Do diễn biến phức tạp của Covid-19, các đội tuyển quốc gia dự thi theo hình thức trực tuyển. Đội tuyển Việt Nam thi tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và được quản lý, theo dõi qua hệ thống camera.

Trước đó, ở kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 8, đội Việt Nam cũng thi trực tuyến tại Đại học Công nghệ. Cả 6 thí sinh đều đạt huy chương, trong đó có một vàng, bốn bạc và một đồng.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu