Đoàn cán bộ, học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75 - A16 nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lai Châu
(THPL) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong các ngày (18/02 - 19/02/2025), Đoàn cán bộ, học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.A16 đã có buổi nghe báo cáo tại tỉnh Lai Châu và huyện Phong Thổ.
Đoàn nghiên cứu thực tế do Tiến sĩ Lê Tâm Đắc - Phó Viện trưởng Viện Dân tộc và Tôn giáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn và toàn thể học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.A16 đến từ nhiều tỉnh, thành phố và các bộ, ngành Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cũng như lãnh đạo huyện Phong Thổ.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Lai Châu nhiệt liệt chào mừng Đoàn cán bộ, học viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến thăm và nghiên cứu thực tế tại địa phương.
Thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Lai Châu, ông Tống Thanh Hải nhấn mạnh, trong những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tỉnh Lai Châu đã đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức khá, đạt khoảng 7 - 8%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông - lâm nghiệp chiếm khoảng 20%, công nghiệp - xây dựng chiếm 40%, thương mại - dịch vụ chiếm 40%....
Phó Chủ tịch Thường trực Tống Thanh Hải cũng khẳng định chuyến nghiên cứu thực tế lần này của Đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tỉnh Lai Châu sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn tiếp cận thông tin, khảo sát các mô hình kinh tế, văn hóa, xã hội tiêu biểu như: Công trình thủy điện Lai Châu, các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bản văn hóa du lịch cộng đồng đặc trưng…,
Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu mong muốn các thành viên trong Đoàn sẽ thu được nhiều kết quả trong chuyến nghiên cứu thực tế, cũng góp phần lan tỏa hình ảnh một Lai Châu năng động, giàu tiềm năng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc...

Tại các buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Tâm Đắc - Phó Viện trưởng Viện Dân tộc và Tôn giáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phát biểu về mục đích, nội dung nghiên cứu thực tế của Đoàn. Đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn và huyện Phong Thổ để Đoàn có chuyến đi nghiên cứu thực tế đạt hiệu quả cao.
Trên cơ sở đó, Đoàn cán bộ, học viên đã được nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo về mô hình xây dựng nông thôn mới và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phong tục tập quán, lối sống đặc trưng của một số đồng bào dân tộc tỉnh Lai Châu.
Quá trình nghe báo cáo, các cán bộ, học viên trong Đoàn đã nêu những câu hỏi để làm rõ hơn những vấn đề quan tâm. Đại diện cơ quan chuyên môn và địa phương đã trả lời những câu hỏi của Đoàn, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở...
Theo Kế hoạch chương trình nghiên cứu thực tế, sáng 19/2, Đoàn nghiên cứu thực tế đã đến làm việc tại UBND huyện Phong Thổ. Tại đây, Đoàn đã được lắng nghe báo cáo về nội dung bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, những vấn đề thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực huyện Ủy Phong Thổ cho biết: Xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài theo hướng bền vững với sự tham gia tích cực của người dân. Đặc biệt, huyện Phong Thổ ưu tiên nhiều nguồn lực cho xây dựng hạ tầng, bởi đây là yếu tố quan trọng nhất để đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Nhiều địa phương đã chủ động, linh hoạt huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này, phù hợp điều kiện cụ thể của từng xã.
Huyện Phong Thổ có 17 xã, thị trấn, trong đó có 13 xã biên giới với hơn 8,4 vạn người, 9 dân tộc cùng sinh sống như: Dao, Mông, Thái, Kinh, Hà Nhì, Hoa, Giáy... Vì vậy, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực để phát triển kinh tế - xã hội, từ đó cho thấy, công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của địa phương. Thời gian qua, huyện Phong Thổ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân gắn với các phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Duy trì, phục dựng lại các lễ hội truyền thống của các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn...

Trong khuân khổ chuyến đi thực tế lần này, Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng quà lưu niệm cho tỉnh; hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho huyện Phong Thổ. Và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa.




|
Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế-xã hội, nhất là về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và thương mại, xuất nhập khẩu, kinh tế cửa khẩu. Theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu là tỉnh phát triển xanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc văn hóa, phát triển toàn diện; kết cấu hạ tầng nông thôn được hiện đại hóa, đạt đầy đủ các tiêu chí của nông thôn mới. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu trở thành tỉnh có kinh tế, xã hội trên mức trung bình của cả nước. |
Tuệ Linh
Tin khác
Nhiều chính sách mới đồng loạt áp dụng từ ngày 1/3/2026
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của...01/03/2026 00:07:01Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia