06:49 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dịp nghỉ lễ 30/4, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm

21:11 20/04/2023

(THPL) - Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Thành phố sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại hai địa điểm vào tối 30/4.

Ngày 20/4, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, ông Bùi Xuân Đức, Trưởng Phòng Tổ chức Lễ và Sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Thành phố sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại hai địa điểm vào tối 30/4. Điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra tại nóc hầm Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) và pháo hoa tầm thấp bắn tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), thời gian bắn 15 phút (từ 21 giờ đến 21 giờ 15).
Theo ông Bùi Xuân Đức, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thuộc Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 48 năm Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023) và Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023).
Dịp lễ 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại hai điểm 
Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động khác như: Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung Văn hóa Lao động (Quận 1) từ ngày 25/4 đến 6/5.
Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 47 vào sáng 22/4; Chương trình nghệ thuật đặc biệt lúc 19 giờ ngày 28/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) cùng chương trình nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong tối 30/4 và 1/5...
Đặc biệt, trong 5 ngày từ 28/4 đến 2/5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Fesival Hoa lan tại Công viên Tao Đàn với chủ đề “Đậm đà hương sắc”. Về lễ hội này, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ hội sẽ tôn vinh thương hiệu hoa lan và các sản phẩm hoa lan - ngành nông nghiệp chủ lực thành phố.
Thông qua lễ hội, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú mong rằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có thêm sự kết nối với Sở Du lịch nhằm phát triển, quảng bá nghề trồng lan của Thành phố. Trong thời gian tới, Sở sẽ đề xuất lãnh đạo Thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ người trồng lan./.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu