Định vị đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới: Cần chiều sâu chất lượng thật
(THPL)-Các đại diện Bộ GD-ĐT và các chuyên gia đều cho rằng vị thế quốc tế phải là kết quả tự nhiên của một quá trình nâng cao chất lượng thực chất, chứ không phải là đích đến của một cuộc chạy đua thành tích.
Trong hội thảo “Từ dữ liệu đến vị thế: Nghiên cứu, phát triển bền vững và sự hiện diện toàn cầu của đại học Việt Nam” (tại Hà Nội, ngày 15/7), đại diện Bộ GD-ĐT cũng như các chuyên gia đều nhất quán quan điểm về xếp hạng đại học: vì chất lượng thực chất, không chỉ vì thứ hạng. Để có thêm nhiều đại học đẳng cấp quốc tế, Việt Nam cần một sự thay đổi tận gốc rễ về tư duy, bắt đầu từ việc thấu hiểu đúng bản chất và giới hạn của các bảng xếp hạng.
Hội thảo do Trường ĐH VinUni phối hợp với THE tổ chức. Nhiều lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khu vực miền Bắc, miền Trung đang quan tâm hoặc đang triển khai chiến lược xếp hạng, như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Y Nội… đã đến dự.
Dữ liệu phải giúp củng cố việc ra quyết định
Giáo dục đại học Việt Nam đang ở một trong những giai đoạn thú vị nhất lịch sử khi bước vào quá trình xây dựng một hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới. Nhận định này được bà Mei Mei Lim, Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE), nhấn mạnh tại hội thảo.
 của tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) phát biểu khai mạc chư.jpg)
Khát vọng đó đòi hỏi sự hợp tác và đầu tư bền bỉ, và những tiến bộ đạt được cho đến nay thực sự rất ấn tượng. “Bản thân VinUni là một minh chứng sống động cho những gì giáo dục đại học Việt Nam đang hướng tới: đạt chuẩn quốc tế, định hướng nghiên cứu và có những khát vọng vô cùng to lớn”, bà Lim nói.
Mặc dù cho rằng giáo dục đại học Việt Nam đang đạt được những tiến bộ đầy lạc quan trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế nhưng điểm đáng chú ý trong thông điệp của bà Lim nằm ở lằn ranh giới hạn mà chính THE tự thiết lập. Bà Lim khẳng định: “Chúng tôi không coi vai trò của mình chỉ là công bố các bảng xếp hạng. Chúng tôi cho rằng dữ liệu phải giúp củng cố việc ra quyết định. Chuẩn đối sánh phải định hình chiến lược. Và sự công nhận nên là động lực để không ngừng cải thiện, chứ không phải là điểm dừng”.
Trao đổi bên hành lang hội thảo, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cũng cho rằng dữ liệu đang giúp các trường chuyển từ quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên bằng chứng. Thay vì chỉ phục vụ báo cáo hay kiểm định, dữ liệu cần hỗ trợ các quyết định về đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ và phân bổ nguồn lực. “Quan trọng hơn, dữ liệu giúp nhà trường nhận diện đúng điểm mạnh, khoảng trống và cơ hội cải tiến. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi chính xác, có thể kiểm chứng và được sử dụng thường xuyên để nâng cao chất lượng”, ông Chương nói.
Vị thế là kết quả tự nhiên của thực chất
Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT cho rằng thay vì chú trọng cải thiện thứ hạng trong thời gian ngắn hạn, các trường đại học phải sử dụng dữ liệu để trả lời những câu hỏi căn bản: chất lượng đào tạo có được nâng lên hay không; nghiên cứu có tạo ra tri thức và giá trị mới hay không; nguồn lực đầu tư có được sử dụng hiệu quả hay không; người học tốt nghiệp có đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của đất nước hay không.
Bà Nguyễn Thu Thủy nói: “Nếu các câu hỏi đó được trả lời bằng dữ liệu chính xác, minh bạch và có khả năng kiểm chứng, thì vị thế quốc tế sẽ là kết quả tự nhiên của chất lượng thực chất”.

Cũng theo bà Nguyễn Thu Thủy, xếp hạng không phải là mục tiêu tự thân và chúng ta không phát triển giáo dục chỉ để chạy theo thứ hạng. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là các trường đại học cần có cách tiếp cận đúng khi tham gia các bảng xếp hạng. Phải xem đó là công cụ tham chiếu quan trọng, giúp các trường nhận diện rõ hơn điểm mạnh, khoảng trống và khoảng cách của mình so với các chuẩn mực khu vực và quốc tế.
Nghị quyết 71-NQ/TW đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030: phấn đấu có ít nhất 1 cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới, 8 cơ sở thuộc nhóm 200 châu Á, và tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài. Tuy nhiên, để những con số này không trở thành áp lực tạo ra các "thành tích ảo", hệ thống giáo dục đại học cần tập trung vào việc nâng cao năng lực nội tại: đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo tri thức mới, và kết nối thực chất với cộng đồng và doanh nghiệp.
Dưới góc nhìn của một chuyên gia đến từ đại học nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, PGS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng vị thế quốc tế không đến từ một vài thành tích đơn lẻ mà được xây dựng từ năng lực nội tại của nhà trường. “Thay đổi quan trọng nhất là chuyển từ tư duy đào tạo sang tư duy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, trong đó nghiên cứu trở thành một phần của sứ mệnh phát triển đất nước. Điều này đòi hỏi đầu tư dài hạn cho đội ngũ, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hình thành một môi trường học thuật thực sự”, PGS Huy chia sẻ.

| Theo TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VinUni, hội thảo được tổ chức rất đúng thời điểm và rất có ý nghĩa. Giáo dục đại học Việt Nam đang đặt ra những yêu cầu đổi mới. Chiến lược chung và đích đến của toàn ngành đã được xác định. Phần việc tiếp theo thuộc về các cơ sở giáo dục đại học. Mỗi cơ sở thực thi thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của hệ thống và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ giáo dục đại học toàn cầu. “Tôi tin rằng hội thảo không chỉ cung cấp dữ liệu, mô hình quốc tế, mà còn tạo cơ hội để các lãnh đạo đại học cùng đặt các câu hỏi chiến lược, cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để hợp tác hành động hiệu quả trong tương lai”, TS Lê Mai Lan nói. |
PV
Tin khác
Đắk Lắk: Lãnh đạo xã làm KOL livestream bán sầu riêng, chốt hơn 5.500 đơn hàng
ASEAN cần tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm
“Chúng tôi đã chuẩn bị 20 năm để có thể xuất khẩu sản phẩm ‘Made in Vietnam’ ra thế giới”
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
HLV Tan Cheng Hoe: ĐT Malaysia đã sẵn sàng thách thức lịch sử
Khơi thông nguồn lực văn hóa, đưa di sản trở thành “cỗ máy” tăng trưởng kinh tế
Hà Nội: Rộn ràng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mừng Quốc khánh 2/9
(THPL) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -...18/08/2026 13:56:49Làm sạch 617.000 mã số thuế: Gỡ nút thắt, minh bạch môi trường kinh doanh
(THPL) - Ngành Thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc nhằm rà soát và xử lý hơn 617.000 mã số thuế (MST) tồn đọng....18/08/2026 10:27:46Nông, lâm, thủy sản xuất siêu lớn, khẳng định vai trò "trụ đỡ" nền kinh tế
(THPL) - Trong bối cảnh nền kinh tế nhập siêu hơn 20,52 tỷ USD sau 7 tháng đầu năm 2026, ngành nông, lâm, thủy sản vẫn duy trì mức xuất siêu 11,67...18/08/2026 10:22:21Hoàn thuế VAT tăng 32%, doanh nghiệp đủ điều kiện được ưu tiên xử lý nhanh
(THPL) - Tính đến ngày 11/8/2026, ngành Thuế đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền 111.726 tỷ đồng,...18/08/2026 13:53:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia