06:50 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Điều tra vụ đầu độc khu rừng thông ba lá tại Lâm Đồng

15:10 11/09/2018

(THPL) - Hàng loạt cây thông ba lá tại huyện Bảo Lâm đang đỏ lá, héo khô và chết dần do bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.

Theo báo Thanh niên, sáng 11/9, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm điều tra, làm rõ vụ phá rừng bằng hình thức ken cây (dùng rựa chặt vào thân cây từ 2 - 3 vết, cách gốc từ 0,5 - 1m) đổ hóa chất tại tiểu khu 442 thuộc địa bàn xã Lộc Phú (Bảo Lâm), do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý.

đầu độc rừng thông, phá rừng
Rừng thông tại tiểu khu 442 bị ken (vạt gốc đổ thuốc độc, hóa chất) hàng loạt. Ảnh: Lâm Viên

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được một vỏ chai hóa chất thuốc diệt cỏ hiệu KANUP 480 SL. Gần đó có những chai nhựa có lỗ khoan trên nắp dùng đổ hóa chất vào thân cây. Đồng thời có những cây thông tự nhiên đường kính gốc lớn hơn vòng tay ôm của người lớn chi chít những vết thương.

Tổng diện tích rừng thông bị đầu độc là 3.800m2. Trong đó, có 76 cây thông ba lá trồng từ năm 2012. Hiện nhiều cây nhỏ đã đỏ lá, héo khô và chết dần, báo VnExpress đưa tin.

Những năm qua, rừng thông ở Lâm Đồng liên tiếp bị đầu độc. Gần đây nhất, hồi cuối tháng 4, khu rừng tại tiểu khu 446 cũng bị triệt hạ bằng hình thức tương tự. Nguyên nhân phá rừng được cho là để lấy đất canh tác.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu