01:22 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Điều tra bổ sung vụ cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương gây thiệt hại nghìn tỷ

16:49 15/10/2021

(THPL) – Mới đây, VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

Ngày 15/10, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an điều tra bổ sung các hành vi của các bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, mức độ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước của các bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” được quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự 2015.

Bị can Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Bộ Công an.

Theo báo Kinh tế và Đô thị, trước đó vào tháng 8/2021, C03 Bộ Công an đã có kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố 21 bị can. Trong số 21 bị can, có các nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương, như: Trần Văn Nam (SN 1963), nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Trúc, bị bắt khi đang đương chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngoài nhóm bị can nêu trên, có nhóm bị can là lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (TCT Bình Dương), gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 1955, nguyên Chủ tịch HĐQT); Trần Nguyên Vũ (SN 1977, Tổng Giám đốc TCT Bình Dương - Công ty cổ phần); Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương), Huỳnh Công Phát (SN 1958, thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc TCT Bình Dương), Lý Thanh Châu (SN 1982, thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc TCT Bình Dương) và một số nguyên lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương, một số giám đốc các công ty tư nhân.

6 bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Từ trái sang, trên xuống: Nguyễn Thanh Trúc, Trần Xuân Lâm, Võ Văn Lượng, Ngô Dũng Phương, Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm. Ảnh: Bộ Công an.

Số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong vụ án này được C03 Bộ Công an xác định lên tới hơn 1.463 tỷ đồng. Cụ thể tại dự án Khu dân cư Thương mại - Dịch vụ Tân Phú diện tích 43ha ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thiệt hại hơn 302,8 tỷ đồng. Còn tại dự án 145ha cũng thuộc phường nói trên thiệt hại hơn 1.160 tỷ đồng.

Báo Pháp luật TP. HCM đưa tin, theo kết luận điều tra, bị can Minh có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, bị can này đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án sử dụng đất của doanh nghiệp do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Tổng công ty 3-2 phải tính toán để khu khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) và khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, ông Minh đã cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha cho công ty tư nhân, trái với quy định pháp luật và điều lệ của Tổng công ty 3-2, gây thiệt hại số tiền hơn 302 tỷ đồng.

Đồng thời, đưa khu đất 145 ha vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 1.160 tỷ đồng.

Ông Minh và các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 1.463 tỷ đồng.

CQĐT xác định bị can Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất và hành vi tạo điều kiện để Tổng công ty 3-2 hoàn tất việc chuyển nhượng tòa bộ dự án khu đất 43 ha từ Nhà nước sang tư nhân. Bị can Nam là người chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.063 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CQĐT cho rằng bị can này chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân…

Bị can Liêm (phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020), bị can Cành (phó bí thư thường trực Tỉnh ủy giai đoạn 2013-2018) biết Tổng công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho liên danh trái chủ trương của Tỉnh ủy và trái quy định pháp luật. Tuy nhiên tại cuộc họp thường trực Tỉnh ủy, hai bị can vẫn đồng ý cho tổng công ty tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho bị can Minh và đồng phạm bán rẻ 43ha đất của Nhà nước.

Hành vi của hai ông này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 302 tỷ đồng. Nguyên nhân phạm tội của hai cựu phó bí thư tỉnh là do ưu ái, có phần nể nang đối với Tổng công ty 3-2, là doanh nghiệp do Tỉnh ủy làm chủ sở hữu.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu